Kết quả tìm kiếm cho "Matt Hancock"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 69
Các báo cáo về việc tái nhiễm COVID-19 ở Anh ngày càng gia tăng, trong đó có những người dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ cách nhau vài tuần vào tháng 12-2021 và tháng 1-2022, hoặc đã nhiễm ba hoặc thậm chí bốn lần.
Chính phủ các nước cần chấp nhận thực tế rằng COVID-19 sẽ bùng phát trở lại kể cả khi đã đạt được miễn dịch cộng đồng
Ngày 17-6, Anh đã ghi nhận 11.007 ca mắc mới COVID-19 so với 9.055 ca một ngày trước đó - mức cao kỷ lục tại "xứ sở sương mù" kể từ hôm 19-2. Số ca mắc COVID-19 mới trong tuần qua tại Anh cũng tăng 34% so với tuần trước đó, với mức trung bình là 7.888 ca/ngày trong 7 ngày.
Ngày 17-5 có lẽ sẽ được coi như ngày "tự do" với khoảng 65 triệu người dân Anh khi nền kinh tế nước này sẽ mở cửa trở lại, một cách thận trọng, sau 4 tháng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất trong thời bình nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 19-4 cho biết nước này đã đưa Ấn Độ vào danh sách tạm thời bị cấm nhập cảnh vào Anh do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại quốc gia Nam Á.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h15 ngày 23-3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 124.438.989 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.738.204 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 100.385.282 người.
Ngày 26-2, Anh thông báo sẽ thay đổi chiến lược tiêm vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những tháng tới, theo đó chiến dịch tiêm chủng sẽ dựa vào nhóm độ tuổi thay vì xét những nhóm nghề nghiệp có nguy cơ mắc bệnh.
Các dự án này sẽ giúp giải quyết những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần mà bệnh COVID-19 gây ra cho các bệnh nhân ở tình trạng không quá nghiêm trọng.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết ông tin rằng những phương pháp điều trị và các loại vaccine mới sẽ biến COVID-19 trở thành một loại dịch bệnh mà "chúng ta có thể chung sống cùng giống như bệnh cúm".
Báo cáo sơ bộ từ Nam Phi cho thấy những người đã khỏi COVID-19 đã bị tái nhiễm một loại biến chủng mới dễ lây lan hơn.
Anh đã đạt được một thỏa thuận với hãng dược phẩm CureVac của Đức để hợp tác phát triển vắcxin ngăn ngừa biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và đặt mua dự phòng 50 triệu liều.
Ngày 26-1, Bộ Y tế Anh cho biết nước này sẽ chia sẻ năng lực giải mã gien nhằm giúp các quốc gia thiếu nguồn lực nhận diện nhanh hơn những biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.